Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình bạn vào đề thi ngữ văn lớp 10 THPT Khoa học tự nhiên Hà Nội

Theo Quyên Quyên/Zing| 26/05/2019 13:34

Thầy Nguyễn Phi Hùng cho hay, đề thi ngữ văn lớp 10 chỉ là đề điều kiện nên tương đối nhẹ nhàng đối với học sinh thi vào lớp 10.

Thầy Nguyễn Phi Hùng cho hay, đề thi ngữ văn lớp 10 chỉ là đề điều kiện nên tương đối nhẹ nhàng đối với học sinh thi vào lớp 10.

Học sinh vừa kết thúc bài thi tại Trường THPT Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm nay, nhà trường tuyển 450 chỉ tiêu vào các lớp chuyên toán, tin, vật lý, hóa học và sinh học. Trong khi đó, số hồ sơ đăng ký là 2.660. Như vậy, tỷ lệ chọi vào trường là 1/6. 

Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội nhận định, đề thi vẫn giữ cấu trúc giống các năm trước. 


Đề thi gồm ba câu, kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Câu I kiểm tra các kiến thức phần văn và phần tiếng Việt. Bốn câu hỏi trắc nghiệm chỉ cần nhớ được nội dung các tác phẩm, nắm được đặc điểm các từ láy là thí sinh có thể làm tốt.

Ý hỏi thứ hai kiểm tra khả năng đọc hiểu một đoạn thơ nằm ngoài chương trình ngữ văn THCS nhưng những câu hỏi chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết nội dung đoạn thơ và xác định, phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ nên sẽ không làm khó các thí sinh.

Câu II trong đề là câu hỏi nghị luận xã hội, yêu cầu bàn về vai trò của tình bạn. Đây là một đề khá quen thuộc, và cũng rất gần gũi với các học sinh nên các em sẽ dễ viết.

Các em cần lưu ý những yêu cầu về dung lượng (12-15 câu). Tiếng Việt (phép liên kết câu) phải có những dẫn chứng cụ thể, phù hợp để đoạn văn tăng tính thuyết phục.

Câu III cho phép học sinh chọn viết bài văn phân tích một đoạn thơ trong bài Mùa xuân nho nhỏ hoặc nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng.

Các yêu cầu phân tích không khó nhưng đoạn thơ khá dài (bốn khổ thơ) và phân tích nhân vật thì yêu cầu phân tích đầy đủ, toàn diện (cả tình yêu làng và lòng yêu nước) nên thí sinh muốn hoàn thành bài trong thời gian cho phép, cần phải đảm bảo tốc độ viết nhanh, đồng thời trình bày ngắn gọn, mạch lạc, đúng trọng tâm.

Đánh giá chung về đề thi này, thầy Nguyễn Phi Hùng nhận định, đề ở mức độ cơ bản, phù hợp với yêu cầu làm đề điều kiện để lựa chọn những học sinh có năng khiếu ở các môn khoa học tự nhiên.

Học sinh sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua ngưỡng điểm điều kiện (điểm 4) cho bài thi này. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình bạn vào đề thi ngữ văn lớp 10 THPT Khoa học tự nhiên Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.