Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59

An Nhi| 05/08/2021 06:43

(HNMO) - Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Giang Còi, tên thật là Lê Hồng Giang, đã qua đời vào đêm 4-8, tại Hà Nội, ở tuổi 59, sau một thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo.

Nghệ sĩ Giang Còi - Lê Hồng Giang.

Nghệ sĩ Lê Hồng Giang sinh năm 1962 tại Hà Nội, nghệ danh là Giang Còi. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng học cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh... Nam nghệ sĩ đã có 40 năm hoạt động nghệ thuật, được khán giả yêu mến với các vai diễn hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" của Đài Truyền hình Việt Nam, đặc biệt ở các tiểu phẩm kết hợp cùng Nghệ sĩ ưu tú Văn Hiệp, Nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang (Quang Tèo).

Bên cạnh diễn trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần", nghệ sĩ Giang Còi còn tham gia nhiều bộ phim để lại dấu ấn, như: "Cựu chiến binh", "Khi đàn chim trở về", "Chuyện vặt gia đình", "Cảnh sát hình sự", "Chuyện đời thường"... Ngoài ra, ông cũng là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim Tết.

Nghệ sĩ Đinh Trà My, bạn thân của nghệ sĩ Giang Còi, cho biết, ông qua đời khoảng 23h ngày 4-8 tại nhà riêng. Trước khi ra đi, nam nghệ sĩ đã có thời gian điều trị bệnh ung thư vòm họng. Ông vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, thường cùng các con làm video clip chia sẻ với công chúng về công việc làm vườn, chăm sóc vật nuôi...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.