Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhộn nhịp xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

Viết Thành| 06/02/2019 18:51

(HNMO) - Ngày 6-2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), đông đảo người dân Thủ đô tìm đến phố ông đồ xuân Kỷ Hợi 2019 tại Văn Miếu.

Ngày 6-2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), đông đảo người dân Thủ đô tìm đến phố ông đồ xuân Kỷ Hợi 2019 để xin chữ về treo. 

Sáng mùng 2 Tết Kỷ Hợi (6-2), nhiều du khách đến hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) du xuân, xin chữ.

Đối với nhiều ông đồ, việc tham gia hội chữ đầu xuân viết chữ chỉ mong mọi người an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe.

Tùy chất liệu và kích cỡ, mỗi bức thư pháp tại phố ông đồ có giá từ 50.000 đến 500.000 đồng.

Gian chữ nhà thư pháp Cung Khắc Lược thu hút khá đông khách. Ông là một trong những nhà thư pháp nổi tiếng Hà Nội.

Các em nhỏ được mẹ đưa tới Văn Miếu để xin chữ lấy may đầu xuân.

Bên cạnh đó, không gian vui chơi tại hồ Văn thu hút rất nhiều người tới tham quan, chụp ảnh.

Bên trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám rất đông du khách tới tham quan.

Nhiều gia đình tới Văn Miếu với mong ước về một năm mới bình an, may mắn. 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.