Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái hiện di sản, văn hóa Hà Nội

Hoàng Lân| 12/07/2019 17:19

(HNMO) -  Hơn 1.000 thiếu nữ mặc áo dài truyền thống sẽ chở xe hoa tham gia diễu hành trong Lễ hội đường phố tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào sáng ngày 13-7.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu "Thành phố Vì hoà bình".

Biểu diễn điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” là Lễ mít tinh kỷ niệm và Lễ hội đường phố với sự tham gia của 10.000 người.

Chương trình nhằm quảng bá văn hóa, con người Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô về thành phố hòa bình. Từ đó, mỗi người dân cùng có ý thức xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.

NSND Thúy Mùi, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam, Tổng đạo diễn cho biết, lễ hội có sự tham gia của 10 khối diễu hành, gồm: Quốc tế, dân gian, làng nghề, tôn giáo, người cao tuổi, thể thao - nghệ thuật, công - nông - trí thức, tuổi trẻ Thủ đô, nghệ thuật đương đại... 

Lễ hội đường phố sẽ toát lên vẻ đẹp của Hà Nội thông qua những giá trị văn hóa, di sản, làng nghề được lưu giữ từ nhiều đời nay. Thông điệp Vì hòa bình sẽ được thể hiện ở nhiều lĩnh vực, cho thấy tinh thần đoàn kết của nhân dân Thủ đô, tình hữu nghị giữa các quốc gia”, NSND Thúy Mùi chia sẻ.

Theo NSND Thúy Mùi, lễ hội đường phố lần này mang đậm màu sắc di sản, văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Ngoài phần múa lân, rồng truyền thống, điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là các màn trình diễn di sản văn hóa. Trong phần này, 1.000 thiếu nữ sẽ mặc áo dài, áo tứ thân chở những xe hoa, gánh hoa đặc trưng của Hà Nội như hoa sen, hoa cúc...

Lễ hội carnaval đường phố.

“Hoa là nét văn hóa không thể thiếu của người Hà Nội xưa và nay, vì thế trong lễ hội đường phố, chúng tôi sẽ tái hiện một số làng hoa truyền thống của Thủ đô như: Làng hoa Ngọc Hà, Tây Tựu, Long Biên…”, NSND Thúy Mùi cho biết.

Bên cạnh việc tái hiện làng hoa, lễ hội đường phố lần này còn giới thiệu nét đặc sắc của một số làng nghề đặc trưng của Hà Nội như: Lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng…

Một điểm nhấn nữa của chương trình là phần tái hiện các giá trị di sản. Trong phần này, công chúng sẽ được hòa mình cùng các đoàn biểu diễn, tham gia những điệu múa cổ của Hà Nội như múa sênh tiền, con đĩ đánh bồng… 

Ở phần nghệ thuật đương đại, lễ hội sẽ gồm các hoạt động trình diễn bộ sưu tập áo dài truyền thống Hà Nội qua các thời kỳ; carnaval đường phố với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc, nhảy hiện đại, nhảy hip-hop…

Theo Ban tổ chức, ngay sau nghi thức thả chim hòa bình, hoạt động diễu hành và lễ hội đường phố sẽ diễn ra xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái hiện di sản, văn hóa Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.