Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao năng lực quản lý các công trình thoát nước tại Hà Nội

Dạ Khánh| 27/12/2022 16:41

(HNMO) - Ngày 27-12, tại Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Cục Sáng tạo môi trường thành phố Yokohama (Nhật Bản) tổ chức hội thảo tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực quản lý các công trình thoát nước tại Hà Nội” (giai đoạn 2). Tham dự có Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shinge, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Quang cảnh hội thảo.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, với mục tiêu vận hành hiệu quả, hợp lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, giảm thiểu dần ngập lụt, giúp môi trường sống của người dân Thủ đô được cải thiện, Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA) đã quan tâm, tài trợ thành phố Hà Nội Dự án “Nâng cao năng lực quản lý các công trình thoát nước tại Hà Nội” (giai đoạn 2).

Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tiếp nhận vào tháng 11-2017, trong đó Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan chủ Dự án, Cục Sáng tạo môi trường thành phố Yokohama là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật. Đến nay, sau 5 năm triển khai, dự án đã đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể: Xây dựng sổ tay kiểm tra giám sát mới quản lý vận hành tại Trạm xử lý nước thải Bảy Mẫu; xây dựng phương án, kế hoạch xử lý bùn thải hiệu quả cho thành phố trong đó đã tính toán khối lượng bùn phát sinh đến năm 2030, đề xuất công nghệ xử lý và xây dựng kế hoạch phù hợp theo từng giai đoạn; xây dựng sổ quản lý điện tử hệ thống thoát nước tại khu vực thí điểm trên nền GIS tại khu vực Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt với tổng chiều dài khoảng 1,3km cống (bao gồm đầy đủ các số liệu về cao độ cống, ga, hướng chảy); thông qua các khóa đào tạo tập huấn, phái cử chuyên gia của dự án, 15 cán bộ thuộc Tổ công tác dự án đã được nâng cao năng lực, học hỏi thêm các kinh nghiệm từ các chuyên gia Nhật Bản.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, hiện nay Hà Nội đang triển khai chuẩn bị đầu tư 8 dự án thoát nước và xử lý nước thải bằng nguồn vốn ngân sách và 3 dự án thoát nước và xử lý nước thải bằng nguồn vốn xã hội hóa. Theo đó, Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để sớm có điều kiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều cơ chế chính sách nhằm kêu gọi các dự án đầu tư về các lĩnh vực kinh tế - xã hội cho thành phố dưới nhiều hình thức: ODA, đấu thầu, PPP… Trên cơ sở đó, Chính phủ Nhật Bản, JICA đã dành nhiều sự hỗ trợ, hợp tác cho thành phố Hà Nội ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như: Dự án thoát nước giai đoạn I, giai đoạn II, Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (tuyến số 2: Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo),...

Đặc biệt, dự án hợp tác giữa Sở Xây dựng và Cục Sáng tạo môi trường thành phố Yokohama, Nhật Bản về “Nâng cao năng lực quản lý các công trình thoát nước tại Hà Nội” (giai đoạn 2), do JICA viện trợ không hoàn lại, đến nay đã cơ bản hoàn thành và đạt được các kết quả theo đúng mục tiêu đề ra.

Đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của cả hai bên trong quá trình thực hiện dự án, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để đạt được những kết quả như trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ, buổi tổng kết dự án hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là thành quả của sự hỗ trợ, hợp tác của cả hai thành phố Hà Nội và Yokohama trong suốt thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng các kết quả của dự án sẽ góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển của Thủ đô, đưa thành phố Hà Nội thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực quản lý các công trình thoát nước tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.