Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Diện mạo mới từ những công trình trọng điểm

Nhóm phóng viên| 22/01/2023 07:00

(HNM) - Trong năm 2022, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm mang tính đột phá, tạo điểm nhấn thay đổi diện mạo cho cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội khảo sát dự án trọng điểm quốc gia Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện Thường Tín.

Dự án huyết mạch quan trọng đường Vành đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở có tổng chiều dài khoảng 5,1km với tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng.

Các đơn vị cùng chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, cắm mốc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại huyện Mê Linh.

Dự án cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) khởi công tháng 1-2021, với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Các nhà thầu đang tập trung thi công để hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có chiều dài 12,5km, với tổng mức đầu tư 32.900 tỷ đồng. Từ ngày 5-12-2022 đã chạy thử đoạn trên cao.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai với tổng kinh phí đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng đã tiến hành khởi công và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần làm giảm ùn tắc tại "điểm đen giao thông" giữa đường Lê Văn Lương - đường Tố Hữu và Vành đai 3.

Cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đang được gấp rút thi công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Diện mạo mới từ những công trình trọng điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.