Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức 16 cuộc triển lãm, trưng bày trong năm 2019

Hiền Thu| 28/12/2018 17:48

(HNMO) - Chiều 28-12, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) đã tổ chức tổng kết công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại buổi tổng kết


Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, Cục có 4 trung tâm lưu trữ quốc gia đang bảo quản 30km giá tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trung ương thuộc các chế độ khác nhau và của các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử.

Năm 2018, Cục đã tổ chức 16 cuộc trưng bày, triển lãm trong nước và quốc tế; công bố 3 bộ phim tài liệu sưu tầm ở nước ngoài, gồm: “Việt Nam”, “Hòa Bình cho Việt Nam” và “Việt Nam: Cuộc trường chinh tới Hòa Bình”; lựa chọn mua bản sao và bản quyền sử dụng đối với bộ phim “Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính sách”; ký thỏa thuận hợp tác trong công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ với nhiều cơ quan trung ương và địa phương…

Theo kế hoạch hoạt động năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tổ chức 14 cuộc triển lãm, trưng bày tài liệu tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và 2 cuộc tại Pháp và Liên bang Nga. Ngoài ra, Cục sẽ mua bản quyền, dịch và xuất bản bằng tiếng Việt 2 cuốn sách: “Điện Biên Phủ 13/3 – 7/5/1954”; “Chiến tranh Đông Dương”; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với khối hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B; biên soạn sách lưu trữ theo chuyên đề “Hệ thống đường sắt Đông Dương” và sách “Giới thiệu Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới” bằng tiếng Việt và tiếng Anh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức 16 cuộc triển lãm, trưng bày trong năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.