Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công nhân phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch

Quang Thái| 11/07/2019 08:57

(HNMO) - Hơn 8.000 ô đất trên bờ kè sông Tô Lịch đang được công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phủ xanh bằng cỏ lá tre.

Việc trồng cỏ lá tre được các công nhân của Xí nghiệp 1, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiến hành từ ngày 9-7 vừa qua.

Công nhân trồng cỏ lá tre vào hơn 8.000 ô đất trên bờ kè sông Tô Lịch (đoạn từ cầu Trung Hòa đến đường Nguyễn Trãi).

Anh Nguyễn Đức Hùng, Tổ trưởng Tổ rác Xí nghiệp 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết: “Đơn vị chúng tôi có hơn 20 công nhân trồng cỏ trên bờ kè sông Tô Lịch. Nhiều ngày trước khi trồng, chúng tôi đã làm sạch cỏ dại trong các ô đất trên bờ kè”.

Theo anh Hùng, sau khi hoàn thành việc trồng cỏ dọc bờ kè sông, công nhân sẽ tiến hành tưới, bón để cây phát triển tốt.

Loại đất được dùng để trồng cỏ là đất màu, có độ dinh dưỡng cao, giúp cỏ đủ dinh dưỡng để phát triển.

Mỗi ô đất trên bờ kè sông Tô Lịch được trồng từ 3 đến 5 khóm cỏ lá tre.

Cỏ lá tre thích hợp trồng ven bờ sông, công viên… để tạo cảnh quan đô thị. Loại cỏ này phát triển mạnh ở nơi có nắng.

Lá của cỏ sau khi trưởng thành mọc so le nhau, có lông ở viền, rộng khoảng 1,2cm và dài từ 5-7cm.

Chị Nguyễn Thu Thủy (sống tại phố Nguyễn Ngọc Vũ) chia sẻ: “Người dân chúng tôi ủng hộ việc trồng cỏ trên bờ kè sông Tô Lịch. Các loại cây, cỏ trồng dọc bờ sông không chỉ tạo cảnh quan đô thị, mà còn giúp bầu không khí quanh khu vực trong lành hơn”.

Dự kiến, đơn vị sẽ hoàn thành việc trồng cỏ lá tre trên bờ kè sông Tô Lịch vào giữa tuần tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nhân phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.