Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 22-7

HS| 22/07/2019 17:46

(HNMO) - Hôm nay (22-7), diễn ra một số tin tức, sự kiện được bạn đọc quan tâm là: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Mê Linh; Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới; Du lịch thế giới cán đích 1,4 tỷ lượt khách quốc tế; Không đủ cơ sở kết luận giám định về khoảnh khắc ''bàn tay trái'' của ông Nguyễn Hữu Linh; Ấn Độ: Sét đánh khiến hơn 30 người tử vong, nhiều người bị thương...

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Vĩnh Long: Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), sáng 22-7, tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 72 thân nhân liệt sĩ, đại diện cho 468 thân nhân liệt sĩ trong cả nước. XEM CHI TIẾT


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Sáng 22-7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Mê Linh: Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng 22-7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến thăm, tặng quà hai gia đình thương, bệnh binh là điển hình vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế của huyện Mê Linh. XEM CHI TIẾT.


Sâu sát hơn trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi: Ngày 22-7, Sở NN&PTNT Hà Nội sơ kết công tác sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu ngành Nông nghiệp tiếp tục tập trung sâu sát hơn nữa cho công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; chú ý công tác tái đàn và tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh... XEM CHI TIẾT.


Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới: Năm học 2019-2020, Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa. Tính đến giữa tháng 7-2019, số lượng sách giáo khoa đã phát hành về các địa phương đạt 104% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. XEM CHI TIẾT.


Du lịch thế giới cán đích 1,4 tỷ lượt khách quốc tế: Theo báo cáo thường niên của Tổng cục Du lịch, du lịch thế giới đã cán đích trước hai năm với hơn 1,4 tỷ lượt khách quốc tế vào năm 2018. XEM CHI TIẾT.


Vụ 9 ngư dân mất tích: Tiến hành nhận dạng một phần thi thể tìm thấy: Tàu cứu nạn SAR 411 đã đưa một phần thi thể thuyền viên tàu NA 95899 TS lên bờ và tiến hành các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương nhận dạng và xác định danh tính. XEM CHI TIẾT.


Không đủ cơ sở kết luận giám định về khoảnh khắc ''bàn tay trái'' của ông Nguyễn Hữu Linh: Liên quan đến vụ án ông Nguyễn Hữu Linh (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) bị truy tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, ngày 22-7, tại kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT nêu: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không. XEM CHI TIẾT.


Đoạt mạng người do nghi bị coi thường, lĩnh án tù chung thân: Ngày 22-7, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Văn Lân (SN 1965, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Giết người”. XEM CHI TIẾT.


Ấn Độ: Sét đánh khiến hơn 30 người tử vong, nhiều người bị thương: Ngày 22-7, truyền thông Ấn Độ cho hay, trong vòng 24 giờ qua, đã có hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người bị thương do trúng sét tại bang miền Bắc Uttar Pradesh của nước này. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 22-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.