Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-12

NT| 26/12/2019 17:47

(HNMO) - Hôm nay (26-12), một số tin tức, sự kiện nổi bật là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị; HĐND TP Hà Nội thông qua bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2020; Vận chuyển gần 3.200 tấn rác thải về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn); Xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm; Bão Phanfone gây thiệt hại nặng tại Philippines...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị: Ngày 26-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. XEM CHI TIẾT.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào: Sáng 26-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào: Sáng 26-12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019). XEM CHI TIẾT.


HĐND TP Hà Nội thông qua bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2020: Sáng 26-12, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về các loại giá đất trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2020: Nhấn mạnh ý nghĩa, đòi hỏi đặt ra và những khó khăn, thách thức đối với công tác văn phòng cấp ủy năm 2020, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chỉ đạo Văn phòng Thành ủy và văn phòng cấp ủy các cấp của thành phố thực hiện tốt 4 nội dung quan trọng. XEM CHI TIẾT


Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm kết thúc thí điểm, hoạt động chính thức từ ngày 1-1-2020: Trong 3 năm triển khai không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, đã có 410 sự kiện văn hóa quy mô lớn, thu hút hàng triệu du khách. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 3 năm triển khai thí điểm và công bố chính thức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận diễn ra chiều nay (26-12) tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm. XEM CHI TIẾT.


Vận chuyển gần 3.200 tấn rác thải về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn): Sáng 26-12, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, sau khi cổng số 2 Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (đi qua xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) được mở thông, từ 21h ngày 25-12 đến 7h ngày 26-12, các đơn vị vệ sinh môi trường đã vận chuyển gần 3.200 tấn rác (304 chuyến xe) về khu xử lý này. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội: Nhiều địa bàn không còn rác thải tồn đọng: Các công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) gấp rút thu gom và chuyển rác thải tồn đọng trong nội thành về các khu xử lý chất thải của thành phố.​ XEM CHI TIẾT.


Cấm ô tô lưu thông ban đêm trên đường Đội Cấn để duy tu, thảm mặt đường: Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Đội Cấn (quận Ba Đình) phục vụ thi công dự án duy tu, thảm mặt đường. XEM CHI TIẾT.


Xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm: Các bị cáo Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt và các bị cáo khác đã tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhà, đất công sản có vị trí “đắc địa” ở thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ, gây thiệt hại đặc biệt lớn. XEM CHI TIẾT.


Công điện khẩn ứng phó bão số 8: Ngày 26-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 22/CĐ-TW chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão số 8 và đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố, các bộ ngành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão. XEM CHI TIẾT.


Bão Phanfone gây thiệt hại nặng tại Philippines: Ngày 26-12, các nhà chức trách Philippines cho biết, cơn bão Phanfone đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng. XEM CHI TIẾT.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tới Tunisia thảo luận về tình hình Libya: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận với người đồng cấp Tunisia Kaies Saied về các bước đi và kế hoạch hợp tác có thể giúp thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn ở Libya. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.