Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, quảng bá hàng Việt

Thanh Hiền| 24/11/2020 14:05

(HNMO) - Ngày 24-11, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố làm Trưởng đoàn khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố.

Theo đồng chí Hà Đông, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh và đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

Đặc biệt, bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, các cấp Công đoàn Hà Nội đã cùng các cơ quan liên quan và doanh nghiệp sản xuất đẩy mạnh ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, bán hàng với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động; phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt cung cấp 1.287.000 khẩu trang y tế, 95.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động Thủ đô…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia hưởng ứng cuộc vận động ở một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn chưa thường xuyên; một số doanh nghiệp chưa quan tâm xây dựng, bảo vệ thương hiệu nhãn mác các sản phẩm, hàng hóa…

Để việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới được hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến kiến nghị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phân phối bán lẻ hàng Việt Nam chất lượng cao chủ động lựa chọn mở thêm nhiều điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm nơi tập trung đông công nhân lao động, đặc biệt là phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia ký kết các thỏa thuận và chương trình phúc lợi để cung cấp dịch vụ, hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, Liên đoàn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương cuộc vận động, quảng bá hàng Việt; duy trì nội dung tuyên truyền về cuộc vận động vào các hội nghị giao ban hằng tháng, các phong trào thi đua yêu nước…

Đồng thời, Liên đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu; xây dựng các siêu thị tiện ích bán hàng phục vụ công nhân, lao động; tăng cường ký kết với các doanh nghiệp Việt tạo chương trình phúc lợi cho đoàn viên, đặc biệt là phục vụ người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền tới doanh nghiệp để nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cuộc vận động, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, tích cực tham gia bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”; tuyên truyền đến người lao động ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam chất lượng tốt, giá thành hợp lý...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, quảng bá hàng Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.