Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận động kết hợp với xử lý vi phạm

Đỗ Văn Hưng| 22/06/2019 06:26

(HNM) -  Đến nay, hầu hết các xã ở Hà Nội đã xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt. Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ là một ví dụ


Nhằm hạn chế nạn đổ rác bừa bãi trong khu dân cư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị môi trường vận chuyển rác thải đưa đi xử lý, UBND xã Liên Hiệp đã quy hoạch 1 điểm tập kết rác thải cách xa khu dân cư, có đường đi xuống rộng rãi.

Tuy nhiên hiện nay, rác được đổ vào trong điểm tập kết rất ít, mà chủ yếu bị đổ xung quanh bãi rác. Đáng nói, ngay từ trên mặt, triền đê hữu Đáy (gần bãi tập kết rác), nhiều bao tải rác, bàn ghế hỏng, phế thải xây dựng... được đổ vô tội vạ, nhìn rất mất mỹ quan.

Có người còn đổ cả đống phế thải xây dựng xuống ngay lối đi vào bãi tập kết rác khiến việc ra, vào bãi rác gặp khó khăn. Chưa kể, một số đối tượng còn đổ trộm chất thải làng nghề như vụn gỗ, vải vụn... sau đó châm lửa đốt, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, không để tái diễn tình trạng đổ rác tràn lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận động kết hợp với xử lý vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.