Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang bám sát tiến độ

Tuấn Lương - Ảnh: Quang Thái| 07/01/2022 19:47

(HNMO) - Chiều 7-1-2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm của thành phố do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn kiểm tra tiến độ xây dựng dự án đầu tư xây dựng nút giao đường Lê Văn Lương với Vành đai 3.

Tại dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết, dự án được triển khai nhằm giải quyết xung đột giao thông tại nút giao theo hướng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao và giảm ô nhiễm môi trường.

Tổng chiều dài hầm 475m, trong đó hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn bánh bố trí ở hai đầu dài 380m. Mặt cắt ngang gồm 2 hầm riêng biệt, mỗi hầm rộng 7,75m, gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5m/làn. Phần hầm hở mỗi chiều rộng 7,75m, phân cách hai chiều bằng dải phân cách rộng 1m.

Công nhân đơn vị khẩn trương thi công các hạng mục của dự án.

Cùng với đó, dự án thực hiện xén hè hai bên để mở rộng đường Lê Văn Lương với chiều dài khoảng 315m; xén hè hai bên để mở rộng đường Tố Hữu với chiều dài khoảng 390m…

Dự án được khởi công ngày 2-10-2020. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 (thi công xây dựng và di chuyển các công trình ngầm nổi) để chuyển sang giai đoạn 2 là thi công xây dựng gờ chắn, tường chắn, 8/10 đốt hầm hở, 3/5 đốt hầm kín và hạ tầng đồng bộ. Giai đoạn 2 sẽ thi công trong 7 tháng, dự kiến kết thúc vào ngày 30-4-2021. Sau đó, chuyển sang giai đoạn 3 thi công hoàn thành nốt 2 đốt hầm hở, 2 đốt hầm kín và hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án trong thời gian 4 tháng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào quý IV-2022.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn kiểm tra dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu cùng chính quyền địa phương, đặc biệt, vừa thi công, vừa phải bảo đảm tổ chức giao thông trên mặt bằng chật hẹp. Trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thành phố mong muốn các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án đúng vào dịp chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-2022). Công tác thi công phải hết sức chặt chẽ để vừa bảo đảm chất lượng, tiến độ, vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

* Tại dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2, đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành 558/562 cọc khoan nhồi; đổ bê tông 56/61 bệ trụ; đúc 217/396 phiến dầm Super T và lắp đặt được 20/44 nhịp dầm Super T…

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhịp chính cầu dẫn phía Long Biên ngay trong năm 2022 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2023.

Công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục bảo đảm tiến độ dự án.

Động viên cán bộ, công nhân viên trên công trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 là một hạng mục công trình trọng điểm của Thủ đô, quy mô lớn. Sau gần 1 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, đến nay, khối lượng thi công đạt gần 60%, thực sự là kết quả hết sức tích cực, thể hiện sự tiến bộ của khoa học, công nghệ cũng như năng lực tổ chức thi công của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu nỗ lực hơn nữa để có thể hoàn thành công trình vào tháng 6-2023, nhằm tăng khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thủ đô, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang bám sát tiến độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.