Theo dõi Báo Hànộimới trên

Án chung thân cho kẻ giết người do mâu thuẫn tại đám cưới

Chu Dũng| 20/06/2019 16:44

(HNMO) - Ngày 20-6, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tăng Văn Thắng (SN 1987, ở Ba Vì, Hà Nội) mức án chung thân vì tội “Giết người”.

Bị cáo Thắng tại phiên xét xử.


Theo cáo trạng, chiều 7-11-2018, Thắng đến uống rượu tại đám cưới nhà ông Dương Văn Việt (thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Văn Chung (SN 1991).

Do bị anh Chung chửi, dọa đánh, tối cùng ngày, Thắng về nhà lấy dao nhọn, quay lại đám cưới để trả thù. Thấy anh Chung đang ngồi uống nước, Thắng lấy ghế đánh vào đầu nạn nhân từ phía sau. Được mọi người can ngăn, Thắng lấy xe máy đi về thì anh Chung đuổi theo và thách đố đánh nhau.

Thắng dừng xe, lao vào ẩu đả với anh Chung. Trong lúc xô xát, Thắng rút dao cài ở cạp quần đâm anh Chung nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong sau đó 2 ngày do mất máu cấp.

Gây án xong, Thắng trốn ở một nhà nghỉ. Khi biết nạn nhân tử vong, bị cáo đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên xét xử, bị cáo thành khẩn nhận tội, đồng thời xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của người khác, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Án chung thân cho kẻ giết người do mâu thuẫn tại đám cưới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.