Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoạt mạng người do nghi bị coi thường, lĩnh án tù chung thân

Chu Dũng| 22/07/2019 15:05

(HNMO) - Ngày 22-7, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Văn Lân (SN 1965, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Đào Văn Lân tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 2-10-2018, Lân mang dao đến nhà anh Phạm Văn Huân (SN 1972, ở cùng thôn) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. 

Lúc này, trong nhà anh Huân đang có nhóm người ngồi chơi tại phòng khách. Anh Huân đang ngồi uống nước. 

Lân vào nhà, ngồi ghế đối diện và chửi bới, thách thức anh Huân: "Tao nghe tin mày coi thường tao, mày có thích chết không?".

Anh Huân chỉ kịp hỏi: "Sao anh lại nói thế?" thì đã bị Lân rút dao ra đâm. Nạn nhân chạy về phía góc nhà thì bị Lân đuổi theo, đâm thêm nhiều nhát.

Mọi người can ngăn, Lân bỏ về và vứt bỏ dao ở cánh đồng gần nhà rồi ra đầu thú vào sáng hôm sau.

Về phía nạn nhân, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đoạt mạng người do nghi bị coi thường, lĩnh án tù chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.