Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hiệu lực của chính quyền địa phương

Đà Đông| 12/01/2013 06:58

(HNM) - "Tổ chức chính quyền địa phương - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam" là nội dung hội thảo chuyên đề do Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Dự án Nghiên cứu lập pháp Việt Nam tổ chức trong hai ngày 10, 11-1.


Tập trung vào quy định về tổ chức chính quyền địa phương, phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ vai trò, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và TƯ. Sự phân cấp quản lý, quản lý chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, cơ chế hình thành chính quyền địa phương.

Nhiều đại biểu đề nghị, Hiến pháp sửa đổi cần quy định rõ hơn vai trò, vị trí của HĐND các cấp trong hệ thống chính trị và trong bộ máy chính quyền. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần được phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi lĩnh vực của mình...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu lực của chính quyền địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.