Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện hải sâm “khổng lồ” ở đảo Phú Quý

VANCHIEN| 23/04/2009 09:18

Ngày 22-4, ông Vũ Đình Đáp, Viện phó Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Viện 3) cho biết, trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu đề tài “Điều tra nguồn lợi và tình hình khai thác, sử dụng hải sâm ở vùng biển Việt Nam”, các nhà khoa học đã phát hiện tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) một con hải sâm hổ phách (holothurin thelenota anax) có kích thước và trọng lượng lớn kỷ lục ở Việt Nam, dài 47,5cm, nặng 3,98kg.

Con hải sâm “khổng lồ” phát hiện ở đảo Phú Quý.

Ngày 22-4, ông Vũ Đình Đáp, Viện phó Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Viện 3) cho biết, trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu đề tài “Điều tra nguồn lợi và tình hình khai thác, sử dụng hải sâm ở vùng biển Việt Nam”, các nhà khoa học đã phát hiện tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) một con hải sâm hổ phách (holothurin thelenota anax) có kích thước và trọng lượng lớn kỷ lục ở Việt Nam, dài 47,5cm, nặng 3,98kg.

Hiện con hải sâm này đã được xủ lý ngâm phormol đưa về Viện 3 (Nha Trang) phục vụ công tác nghiên cứu.


Được biết, hải sâm hổ phách là loài hải sâm rất quý hiếm, thường sống ở độ sâu 10-30m. Trên thế giới, chiều dài tối đa của loài hải sâm hổ phách được ghi nhận khoảng 1m, nặng 6kg.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, hải sâm có giá trị kinh tế và dược phẩm cao, nhưng họat động nghiên cứu chưa được quan tâm đúng mức.

Nguồn lợi hải sâm ở nước ta đã và đang suy giảm mạnh. Hiện nay, tại những vùng biển từng có mật độ hải sâm dày đặc nay gần như đã vắng bóng.

Mật độ hải sâm ghi nhận tại 1 số nơi: Khánh Hòa (0-3 con/500m2), đảo Phú Quý (0-2con/500m2), Quảng Trị (0-9 con/500m2)…

TheoNhânDân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện hải sâm “khổng lồ” ở đảo Phú Quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.