Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt - Trung

Thành Tâm| 17/05/2017 06:20

(HNM) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: TTXVN



Thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước và là một trong những chuyến thăm cấp cao quan trọng trong quan hệ hai Đảng, hai nước năm 2017. Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, ngày càng tốt đẹp. Đây là nhu cầu khách quan, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới...

Trước khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt chân đến Trung Quốc, Thủ đô Bắc Kinh vừa trải qua những ngày bão cát. Thời tiết như chiều lòng người, trong những ngày Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm, cùng với sự đón tiếp thịnh tình, chan hòa, ấm áp của những người đồng chí anh em, Thủ đô Bắc Kinh tràn ngập nắng, tạo thuận lợi cho các hoạt động của đoàn.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc, thể hiện qua lễ đón hết sức long trọng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc từ Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Điều đó còn được thể hiện qua phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang rằng, chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tại các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, tinh thần chung được hai bên cùng nhấn mạnh là trách nhiệm nối tiếp truyền thống của các bậc lãnh đạo tiền bối, thực hiện hợp tác hữu nghị, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mối tình hữu nghị Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”... Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng khẳng định: Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung - Việt và cho rằng sự phát triển ổn định của hai nước là cơ hội của nhau...

Trên mỗi tuyến đường Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi qua, ở mỗi nơi Chủ tịch nước đến thăm và làm việc, sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc được thể hiện hết sức chân thành. Hôm đoàn đến TP Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến), người dân khu phố cổ “Tam hương thất hạng” đã đổ ra phố vẫy chào, bày tỏ sự vui mừng đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là khu phố cổ có khoảng 1.700 năm tuổi, được công nhận là di sản UNESCO, nơi lưu giữ nhiều giá trị vật thể, phi vật thể tiêu biểu cho văn hóa bản địa. Giữa khu phố cổ sầm uất và rất đông khách du lịch, lực lượng bảo vệ của bạn nhiều phen giật mình khi có những người dân cố len lại gần, xin được chụp ảnh chung cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Không khí lo lắng được xóa tan khi Chủ tịch nước vui vẻ cùng chụp hình lưu niệm với người dân.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả

Trong khoảng thời gian không nhiều của khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước đã có những cuộc hội kiến thẳng thắn, cởi mở và hiệu quả tại diễn đàn quốc tế, với lãnh đạo cấp cao, với đại diện các doanh nghiệp của Trung Quốc. Chia sẻ với 500 doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác trong những năm qua, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tối đa hóa thế mạnh của mỗi nước, cùng tham gia sâu và vươn cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà cần phải đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng đột phá, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, góp phần củng cố và làm phong phú hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Cùng với phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tại Bắc Kinh hay Phúc Kiến, không khí các cuộc trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước rất sôi nổi. Về phía bạn, các doanh nghiệp không ngần ngại đặt ra các câu hỏi, vừa nhằm làm sáng tỏ chủ trương chung về kinh tế của ta, vừa đi sâu vào những khía cạnh cụ thể về điều kiện hợp tác. Để rồi, như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá, cơ hội đang tiếp tục được mở ra cho các doanh nghiệp của cả hai bên, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã vươn lên thành một nền kinh tế đang phát triển với mức tăng trưởng khá và ổn định, có độ mở lớn và đang trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Quan điểm trên một lần nữa được khẳng định tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”. Cùng với tuyên bố của nước chủ nhà, Diễn đàn hướng tới mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển. Mối quan hệ giữa các quốc gia tham gia Diễn đàn được vận hành theo nguyên tắc dựa trên sự tham vấn, đóng góp chung “cùng thắng” và thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững...

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định rõ thông điệp, Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực nói chung, sáng kiến “Vành đai và Con đường” nói riêng và sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các dự án đem lại lợi ích chung, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Một nguyên tắc được Chủ tịch nước nhấn mạnh là hợp tác phát triển bền vững phải dựa trên sự đồng thuận, bình đẳng, tự nguyện, minh bạch, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính là việc thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta. Việt Nam và Trung Quốc, "núi liền núi, sông liền sông", có quan hệ hữu nghị truyền thống, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công gây dựng, vun đắp. Đó là tài sản chung quý báu mà hai bên cần có trách nhiệm chung tay gìn giữ và không ngừng phát triển. Qua chuyến thăm, Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực đóng góp vào xu thế hợp tác rộng mở cùng phát triển, vì mục tiêu hòa bình và thịnh vượng, trên phạm vi toàn cầu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dấu mốc mới trong quan hệ Việt - Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.