Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước tiết kiệm được 451 triệu kWh

Thanh Hải| 19/03/2016 22:55

(HNM) - Đúng 20 giờ 30 ngày 19-3, nhiều địa điểm ở Hà Nội như: Đền Ngọc Sơn - Tháp Rùa - cầu Thê Húc, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Lớn, hồ Trúc Bạch và các tuyến phố Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Cổ Tân, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long đã đồng loạt tắt điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 (từ 20h30 đến 21h30).


Cùng thời điểm này, 63 tỉnh thành trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức hoạt động tắt điện 1 giờ, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 nhằm nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, tiết kiện năng lượng. Sự kiện này do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) và Daikin Vietnam tổ chức.

Tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, tới dự đêm sự kiện Giờ Trái đất 2016, với chủ đề "Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn", có các đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam; Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng giám đốc EVN và hàng nghìn các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại đêm sự kiện tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản nêu rõ, Hà Nội là một trong những địa phương luôn đi đầu hưởng ứng Giờ Trái đất. Từ năm 2009, UBND Thành phố đã phối hợp với Bộ Công thương tổ chức thành công sự kiện Giờ Trái đất, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô với người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Năm 2016, với thông điệp: "Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn", UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 53, ngày 7-3-2016, về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như kích hoạt chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố tại các quận, huyện, thị xã như Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây... Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, doanh nghiệp và hộ gia đình, khu dân cư tham gia hưởng ứng chiến dịch bằng các hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ (20h30 đến 21h30 ngày 19-3-2016). Tổ chức các nhóm tình nguyện viên xe đạp, chạy bộ để tuyên truyền trong cộng đồng. Tổ chức các đợt tuyên truyền để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn Thủ đô tham gia chương trình bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa với mục tiêu sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Trụ sở Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2016” thu hút sự tham gia của gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực thuộc Khối; đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện của Đại học Điện lực. Sau buổi lễ, các đại biểu tham dự cùng đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương tuyên truyền trước vườn hoa Lý Thái Tổ vận động người dân hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2016. Cán bộ, đoàn viên và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Điện lực, đoàn viên thanh niên EVN tổ chức lễ diễu hành bằng xe đạp, mặc áo phông và cắm cờ tuyên truyền, đoàn diễu hành đi quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố chính của Thủ đô, dán poster và phát tờ rơi tuyên truyền về hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2016, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đẩy mạnh công tác truyền thông qua việc tổ chức hơn 100 buổi diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện tại trên các tuyến phố của Thủ đô; tổ chức hơn 60 buổi tuyên truyền tiết kiệm điện lồng ghép sự kiện Giờ Trái đất 2016 tại các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố, cụm dân cư, trường học; treo 3.000 băng rôn tại trụ sở Tổng công ty, các Công ty Điện lực trực thuộc và 216 phòng giao dịch khách hàng trên toàn thành phố Hà Nội; dán 10.000 poster và phát 45.000 tờ rơi cho khách hàng sử dụng điện; đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương để tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường, xã, thị trấn…nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố “Xanh”. Đêm 18-3, tại Đại học Thủ đô Hà Nội, EVN HANOI đã tổ chức “Lễ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016” thu hút sự tham gia của hàng nghìn bạn sinh viên…

Trong 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất, cả nước đã tiết kiệm được 451triệu kWh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước tiết kiệm được 451 triệu kWh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.