Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu nước trên diện rộng

Quỳnh Dung| 21/04/2017 06:54

(HNM) - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo quốc tế “An ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam” tổ chức mới đây.

Theo đó, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn về an ninh nguồn nước, nguyên nhân là do 60% tổng lượng dòng chảy xuất phát từ Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia với 126 con sông có nguồn từ nước ngoài chảy vào Việt Nam. Thiếu nước khiến dòng chảy cạn kiệt; nắng nóng kéo dài và mưa giảm gây khô hạn, đe dọa các vùng trong cả nước.

Dự báo thời gian tới, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 828.000ha đất bị nhiễm mặn; Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có gần 2,3 triệu héc ta bị suy thoái, có nguy cơ trượt lở; Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có 56.000ha đất bị nhiễm mặn, 759.000ha bị hoang hóa, sa mạc hóa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu nước trên diện rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.