Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm giải pháp cho thực trạng vi phạm pháp luật và đạo đức trong học sinh

Việt Tuấn| 01/12/2011 07:11

(HNM) - Thực hiện chủ đề Năm thanh niên


Đề dẫn hội thảo nêu rõ, từ năm 2008 đến nay, CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 968 đối tượng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật hình sự. Riêng năm 2011 đã phát hiện và xử lý 110 đối tượng. Đây là thực trạng rất đáng báo động đối với các bậc làm cha, làm mẹ, với nhà trường và toàn xã hội. Các đại biểu đã đánh giá, nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về đạo đức và tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh Thủ đô là do sự thiếu quan tâm, buông lỏng việc giáo dục và quản lý con cái của gia đình; những ảnh hưởng tiêu cực của môi trường xã hội tác động đến nhận thức, lối sống và cách hành xử của học sinh. Để phòng ngừa tình trạng vi phạm đạo đức và pháp luật, mắc tệ nạn xã hội trong học sinh Thủ đô trước hết cần sự phối hợp từ gia đình, nhà trường và xã hội. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Thủ đô cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, biện pháp phòng ngừa và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh Thủ đô theo từng lứa tuổi; hình thức tổ chức không nên cứng nhắc, giảng giải lý thuyết mà phải bằng hành động, hình ảnh trực quan và các tiểu phẩm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm giải pháp cho thực trạng vi phạm pháp luật và đạo đức trong học sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.