Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi tố bị can thêm 5 đối tượng vụ Đề án 112

HONGHAI| 30/10/2008 21:19

Đầu tuần tới, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ chuyển hồ sơ và kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để tiến hành truy tố.

Đầu tuần tới, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ chuyển hồ sơ và kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để tiến hành truy tố.

Đại tá Nguyễn Huy Đức, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục trưởng Cục C37( Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng) Bộ Công an ngày 30/10 cho phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ biết, đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ án, vào đầu tuần tới sẽ chuyển hồ sơ và kết luận điều tra sang Viện KSNDTC đề nghị truy tố các đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án tham nhũng xảy ra trong quá trình thực hiện Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 112).

Đại tá Nguyễn Huy Đức cho biết, vụ án không thể kéo dài thêm được nữa. 

Trong vụ án này, ngày 27/10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 5 đối tượng và đã được Viện KSNDTC phê chuẩn. Các đối tượng bị khởi tố đã được tống đạt quyết định khởi tố. Như vậy đến nay, đối với vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can 27 đối tượng ở nhiều cương vị khác nhau trong Ban quản lý Đề án 112 và trong các đơn vị liên quan.

5 đối tượng vừa bị khởi tố gồm Nguyễn Cát Hồ (nguyên tổ trưởng tổ đào tạo, Ban Đề án 112), Phạm Văn Tuấn (nguyên Phó giám đốc Nhà xuất bản Tư Pháp), 3 chủ nhà sách là: Đặng Thị Hiền (chủ nhà sách Tri Thức), Nguyễn Thị Thanh Hà (chủ nhà sách Đông Đô), Đặng Quang Hưng (chủ nhà sách Hưng Dân).

Theo Quyết định khởi tố số 28/C37(P34) ngày 27/10/2008, bị can Nguyễn Cát Hồ (sinh 1941, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình) được giao làm Tổ trưởng Tổ đào tạo của Ban Điều hành Đề án 112CP nhưng đã không xây dựng hồ sơ thầu, đề xuất chọn đơn vị thực hiện các hợp đồng in giáo trình tài liệu trái nguyên tắc, gây thiệt hại 957.744.000 đồng; là Ủy viên Hội đồng đấu thầu mua sắm phần mềm dùng chung, không tham gia xây dựng hồ sơ thầu, không tham gia mở thầu, chấm thầu nhưng lại ký biên bản mở thầu và kiến nghị cho Công ty ISA trúng thầu trái quy định về công tác quản lý đấu thầu, gây thiệt hại 3,3 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Cát Hồ bị khởi tố vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 – Bộ Luật Hình sự.

Theo Quyết định khởi tố số 29/C37(P4), bị can Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281, Bộ Luật Hình sự. Bị can này đã thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng in giáo trình tài liệu giữa Nhà xuất bản Tư pháp với Ban Đề án 112CP với việc gửi giá lấy tiền chia nhau, hưởng lợi 60 triệu đồng.

Tại Quyết định khởi tố số 30, 31, 32/C37(P4), các bị can Đặng Quang Hưng (sinh năm 1980, trú tại phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Thị Hiền (sinh năm 1976 - trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1972, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) đã giúp Nguyễn Thị Phương Hoa rút tiền Nhà nước trong thực hiện các hợp đồng in giáo trình, tài liệu giữa Tổng Công ty Sách với Ban Đề án 112CP.

3 bị can này đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281, Bộ Luật hình sự với vai trò đồng phạm.

Cũng liên quan đến vụ án này, mới đây, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh đối với Lương Cao Phong - Giám đốc Trung tâm thẩm định và tư vấn công nghệ thông tin (Công ty cổ phần và tư vấn xây dựng) từ tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

 Vụ Đề án 112 là một trong số những vụ án mà dư luận xã hội rất quan tâm và được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sát sao.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố bị can thêm 5 đối tượng vụ Đề án 112

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.