Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thua bạc rồi cướp lại tiền của người đã thắng

Minh Hoa| 25/11/2010 18:59

(HNMO)- Ngày 25-11, CA thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đã điều tra làm rõ và vận động 3 đối tượng cướp tài sản ra đầu thú. Điều đánh nói là những người bị cướp nhưng không trình báo Công an.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, vào ngày 16/11, tại phòng 204, khu C – ký túc xá trường Đại học mỏ Hồng Cẩm thuộc phường Quang Hanh, Nguyễn Xuân Quyền (20 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Yên Hưng); Hồ Văn Tới (21 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình); Nguyễn Ngọc Trí (24 tuổi trú tại Lý Nhân, Hà Nam) và Phùng Văn Hiệu (21 tuổi, trú tại Ninh Giang, Hải Dương), đều là học sinh của trường đã tổ chức đánh bạc.

Bị thua hết tiền, Quyền đã ra ngoài bàn với Nguyễn Quốc Thành (27 tuổi, trú tại Thái Thụy, Thái Bình), cướp lại tiền của những người đánh bạc.

Quyền, Thành và Tới đã đeo doạ, lấy của anh Hiệu, anh Trí 500.000 đồng và dùng điếu cày đánh anh Nguyễn Việt Thắng, người ngồi xem, cướp 1 ví da bên trong có 2,1 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thua bạc rồi cướp lại tiền của người đã thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.