Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt vụ lừa đảo bán tiền, cổ vật giả

Tư Đô| 10/05/2013 06:07

(HNM) - Ngày 9-5, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ CA cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Tú (SN 1954) và Nguyễn Thủy Bình (SN 1968, vợ Tú, cùng trú tại Định Công, Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.


Thủ đoạn của vợ chồng Nguyễn Mậu Tú là dùng tiền giả, cổ vật giả lừa bán. Trong một vụ việc cụ thể, nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hoan (trú tại quận Đống Đa) bị các đối tượng ép trả 20 tỷ đồng cho một số tài sản giả trong số đó.

Theo điều tra của CA, ông Hoan được vợ chồng Nguyễn Mậu Tú nhờ giám định một số tờ tiền mệnh giá 100 nghìn USD xem là thật hay giả. Ông Hoan vô ý để mất số tiền trên và đã bị Nguyễn Mậu Tú đòi trả 20 tỷ đồng. Do ông Hoan chưa đủ tiền trả, các đối tượng vừa ép nạn nhân trả tiền, đồng thời đề nghị nạn nhân tìm người mua một số tờ tiền và đồ vật khác, được chúng giới thiệu là tiền cổ và cổ vật có giá trị cao... Qua giám định, CA khẳng định số tiền cổ và cổ vật của Nguyễn Mậu Tú là giả. Hiện, vụ án đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt vụ lừa đảo bán tiền, cổ vật giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.