Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết

Thu Trang| 01/08/2017 07:03

(HNM) - Theo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng nhanh, tình hình thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát triển.



Để chủ động phòng chống dịch, cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và muỗi truyền bệnh; nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh của cộng đồng. Bắt đầu từ tháng 8-2017, Hà Nội yêu cầu các quận, huyện trọng điểm về sốt xuất huyết cũng như những địa phương có nguy cơ cao về dịch bệnh này phải thành lập được các đội xung kích diệt bọ gậy tại khu dân cư với số lượng từ 8 đến 10 người/đội.

Được biết, từ ngày 24 đến 30-7, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn 2.300 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết. Các đơn vị có số mắc cao là Hoàng Mai với 400 ca, Đống Đa (380), Hai Bà Trưng (224), Thanh Xuân (178), Cầu Giấy (142), Ba Đình (113), Thanh Trì (106)…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.