Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khống chế hơn 5.000 ổ dịch sốt xuất huyết

Trang Thu| 31/10/2017 09:00

(HNM) - Chiều 30-10, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 23 đến 29-10), toàn thành phố ghi nhận 789 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 73 trường hợp so với tuần trước đó. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 35.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 7 trường hợp tử vong.


Hiện nay, số ổ dịch đã được khống chế (qua 14 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới) là 5.042/5.243 ổ (96,2%). Tuy nhiên, bệnh sởi có dấu hiệu gia tăng. Trong tuần qua, trên địa bàn thành phố có thêm 11 ca mắc sởi.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dù số ca mắc sốt xuất huyết liên tục giảm nhưng các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống, đồng thời chuẩn bị kế hoạch phòng, chống cho năm tiếp theo. Với bệnh sởi đang có xu hướng tăng, cần tăng cường vệ sinh môi trường, nâng cao sức đề kháng cơ thể và cho trẻ tiêm vắc xin phòng sởi đầy đủ, đúng lịch.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khống chế hơn 5.000 ổ dịch sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.