Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiền tỷ xây chợ… bỏ hoang

Nguyên Hà| 04/03/2013 07:09

(HNM) - Không hiểu vì lý do gì, UBND quận Hoàng Mai và phường Đại Kim lại đầu tư kinh phí xây dựng thêm chợ Kim Lũ, nằm sâu trong ngõ 282, đường Kim Giang. Vì không tiện mua bán nên từ khi hoàn thiện đến nay, chợ vẫn

Chợ Kim Lũ vẫn “cửa đóng then cài”.



Được biết, hơn 900m2 đất để xây dựng chợ Kim Lũ, trước kia vốn là đất ao, thuộc địa bàn thôn Kim Lũ, phường Đại Kim. Năm 2010, UBND quận Hoàng Mai đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng để san lấp ao, xây dựng thành nơi họp chợ tập trung. Theo người dân địa phương, sau khi xây xong chợ Kim Lũ, UBND phường hứa sẽ quy tụ tất cả các hộ kinh doanh, người bán rong trong khu vực thôn Kim Lũ 1 và Kim Lũ 2 vào buôn bán tại đây. Đến cuối năm 2011, đã có 90 hộ dân đến đăng ký kinh doanh. Theo quy định, những hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký quầy hàng sẽ phải đóng từ 2 đến 3 triệu đồng cho Ban Quản lý chợ, tùy theo từng vị trí. Một số hộ đã nộp đủ tiền nhưng gần hai năm nay vẫn không thể buôn bán trong chợ, lý do chính là sau một tuần mở cửa, vào đầu năm 2012, ngày nào chợ cũng vắng teo. Một tiểu thương bức xúc: Nếu chính quyền địa phương không có biện pháp đưa công trình vào hoạt động thì nên yêu cầu Ban Quản lý chợ hoàn trả lại số tiền mà họ đã nộp để "mua" chỗ ngồi...

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với phóng viên Báo Hànộimới, bà Bùi Thị Kim Khuê, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim lại khẳng định: Phần kinh phí các hộ kinh doanh nộp cho Ban Quản lý chợ không phải là tiền đăng ký chỗ ngồi mà chủ yếu là do các hộ "tự nguyện" đóng góp để hoàn thiện nốt một số hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, nước, giúp chợ có đủ điều kiện hoạt động (?!) Được biết, từ năm 2012 đến nay, UBND phường Đại Kim đã 5 lần tổ chức họp, tạo các điều kiện ưu đãi mời gọi các hộ kinh doanh vào chợ, nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn không thiết tha, hưởng ứng. Ngay cả khi chính quyền phường có yêu cầu nếu hộ nào đã đăng ký kinh doanh nay không muốn tiếp tục thì làm đơn, nhưng cũng chưa thấy hộ nào có ý kiến gì.

Như vậy, sau hơn một năm hoàn thiện chợ Kim Lũ vẫn bỏ hoang, nguyên nhân chính là do trước khi xây dựng, các cấp chính quyền tại đây chưa có quy hoạch, khảo sát kỹ lưỡng và không nắm bắt được nhu cầu của người dân dẫn đến việc đầu tư không đem lại hiệu quả. Đề nghị các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai kiểm tra, nhanh chóng có giải pháp xử lý những bất cập nêu trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiền tỷ xây chợ… bỏ hoang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.