Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vươn lên từ sinh vật cảnh

Bá Hoạt| 27/01/2013 07:31

(HNM) - Anh Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1972, ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) bắt đầu bước vào nghề sinh vật cảnh từ năm 1997. Lúc đầu chỉ là công việc đơn thuần là mua của người sản xuất để mang đi tiêu thụ. Qua nhiều bước thăng trầm, đến nay anh đang sử dụng diện tích 12.000m2 trồng các loại cây giá trị cao như: sanh, đa, lộc vừng, tùng…

Chăm sóc một tác phẩm mới.

Chị Nguyễn Thị Thư có 4 năm làm vườn đang chăm sóc cây.

Anh Chí hướng dẫn trồng cây.

Một cây mới được mang về vườn để cải tạo.

Anh Chí đang sử dụng diện tích 12.000m2 trồng các loại cây giá trị cao.

Những giờ phút thảnh thơi ít ỏi với gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vươn lên từ sinh vật cảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.