Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam

Tuấn Thành| 24/02/2013 07:09

(HNM) - Lễ đón Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê - Mạc (1442-1779) là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích quốc gia đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 25-2-2013.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 1935

... và hôm nay.

Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được chọn là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

Những tấm bia tiến sỹ như bộ sử đá tôn vinh người học rộng tài cao, đỗ đạt trong các kỳ thi.

Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chiếc Trống Sấm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có đường kính 2,01m, cao 2,65m.

Hồng Chung - chuông nhà Thái học được đúc liền khối bằng đồng nguyên chất, trọng lượng 1,97tấn, chiều cao tổng thể là 2,34m, đường kính đáy 1,28m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.