Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giới trẻ Hà Nội hào hứng với hiện tượng "Trăng máu"

Dương Hiệp| 04/04/2015 21:23

(HNMO)- Ngay từ chiều nay, hàng chục kính thiên văn đã được đem tới khu vực bên ngoài SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để chờ đến thời khắc chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên nguyệt thực toàn phần lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong năm 2015

Theo Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội, tối ngày 4/4 sẽ diễn ra hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nguyệt thực toàn phần đầu tiên và duy nhất trong năm 2015.

Mặt trăng đi ra khỏi vùng bóng nửa tối lúc 21h59 và kết thúc hoàn toàn sự kiện.

Máy ảnh chuyên dụng để chụp nguyệt thực qua ống kính thiên văn

Nhiều người thích thú nhìn qua ống thiên văn ngay từ chiều 4/4

Đo khoảng cách mặt trời và mặt trăng bằng kinh nghiệm.

Các bạn trẻ thuộc Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội.

Theo dự báo, tối ngày 4/4, trời sẽ rất đẹp và thuận lợi cho việc quan sát.

Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội đã đem khoảng 10 kính thiên văn đến khu vực ngoài SVĐ Mỹ Đình

Tính đường đi của mặt trăng qua Internet

Nhiều em bé thích thú khi được nhìn qua các thiết bị quan sát thiên văn hiện đại

Vào lúc 16h01, mặt trăng sẽ đi vào vùng bóng nửa tối.

Pha một phần bắt đầu lúc 17h15; pha toàn phần bắt đầu lúc 18h57;

Pha toàn phần kết thúc lúc 19h02; pha một phần kết thúc lúc 20h44

Người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát toàn bộ hiện tượng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới trẻ Hà Nội hào hứng với hiện tượng "Trăng máu"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.