Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khổ như gửi xe vào bệnh viện

Khánh Huy| 25/09/2016 07:23

(HNM) - Với đội ngũ bác sĩ trình độ cao, trang thiết bị y tế hiện đại, nhiều bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội luôn rơi vào tình trạng quá tải. Không phải đến khi nhập viện, bệnh nhân và người nhà mới được “nếm trải” những gian nan do nằm ghép mà được trải nghiệm nỗi khổ ngay từ… vòng gửi xe.

Người dân xếp hàng vào bãi gửi xe tại Bệnh viện Bạch Mai.

Từ ngày 1-9, Bệnh viện Bạch Mai đã tạm thời đóng cửa một trong 2 điểm gửi xe máy lớn nhất của bệnh viện, nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc và quá tải tại điểm gửi xe máy còn lại.

Là cơ sở y tế lớn nhất miền Bắc, bệnh nhân ra vào đông đã ảnh hưởng tới giao thông tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Do đóng cửa một điểm gửi xe nên người dân để xe máy la liệt trước lối vào Bệnh viện Bạch Mai.

Bãi gửi xe trên vỉa hè quanh khu vực Bệnh viện Việt-Đức.

Người dân đến Bệnh viện Mắt trung ương phải gửi xe bên ngoài do tư nhân trông với giá 20.000 đồng/lượt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khổ như gửi xe vào bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.