Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà thờ họ Trịnh Hữu được xếp hạng di tích

Minh Ngọc| 27/05/2012 06:24

(HNM) - Ngày 26-5, nhân dân làng Đa Sỹ, phường Kiến Hưng (Hà Đông) cùng đông đảo con cháu dòng họ Trịnh đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Nhà thờ họ Trịnh Hữu và Danh y Trịnh Đôn Phác.

Nhà thờ họ Trịnh Hữu được tôn lập vào đầu thế kỷ XVIII, tọa lạc trên khuôn viên hướng về phía miếu thờ Danh y Hoàng Đôn Hòa. Danh y Trịnh Đôn Phác (thế kỷ XVII-XVIII), người kế thừa và vận dụng một cách sáng tạo các bài thuốc của Hoàng Đôn Hòa cứu chữa bệnh cho nhân dân ở Đa Sỹ.

Sinh thời, ông được bổ chức Thủ phiên của Thái y viện, sau được bổ chức Gia hạnh Đại phu. Trong lần đi sứ sang triều đình Mãn Thanh, ông chữa khỏi bệnh nan y cho vua Càn Long và được phong danh hiệu "Lịch thế y". Ông cũng là người có công lưu giữ, biên soạn, bổ sung cuốn sách "Hoạt nhân toát yếu" (Phép cốt yếu cứu người) của Hoàng Đôn Hòa.

Nhà thờ họ Trịnh Hữu hiện nay được tu sửa khang trang, bề thế, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa dòng họ Trịnh và Danh y Trịnh Đôn Phác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà thờ họ Trịnh Hữu được xếp hạng di tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.