Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện mới về thành Cổ Loa

Vũ Hoa| 27/09/2012 06:25

(HNM) - Đầu tháng 9, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học đã khai quật thành Ngoại thuộc Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Kết quả bước đầu cho thấy có 4 giai đoạn đắp thành lũy và 2 giai đoạn đắp thêm thành gồm giai đoạn 1: Đào xuống lớp đất mặt, bỏ lớp đất này đi và đắp lên đó lớp đất dày từ 6cm đến 10cm, rộng 10,05m, ở độ sâu so với mặt thành hiện tại từ 240-269cm. Giai đoạn 2: Đắp đất laterite màu đỏ sẫm, nâu, xám đen lẫn đất sét màu trắng, rộng 14,18m, cao 114cm so với mặt nền đất. Giai đoạn 3: Đắp lớp đất laterite màu nâu sẫm lẫn đất sét màu trắng xám lẫn mảnh ngói Cổ Loa ở rìa ngoài chân thành. Giai đoạn 4: Đắp lớp đất màu vàng sáng lẫn đất sét màu trắng xám, rộng 11,8m, cao 25cm so với đỉnh của giai đoạn 3. Giai đoạn đắp thêm thành lũy lần thứ nhất: Đắp đất laterite màu vàng lẫn đất sét màu trắng xám, đồng thời gia cố nhiều đá và ngói Cổ Loa ở chân thành về phía nam. Đỉnh lần gia cố này thấp hơn mặt thành hiện tại 11cm. Lần đắp thêm thành lũy thứ hai đắp thêm đất màu nâu đỏ, vàng nhạt pha cát. Diện tích lần gia cố này như thành hiện tại, rộng 26m, cao 250cm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện mới về thành Cổ Loa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.