Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo chùa Thiệu Long

Minh Ngọc| 29/10/2012 05:25

(HNM) - Tại văn bản số 3800/ BVHTTDL-DSVH, Bộ VH,TT&DL thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thiệu Long thuộc xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) ở các hạng mục như tu bổ tam bảo, nhà mẫu, miếu thờ; tôn tạo tam quan, nhà tổ, cổng chính, cổng phụ; xây dựng lầu hóa vàng, nhà bia, nhà khách và hạ tầng kỹ thuật.


Bộ lưu ý các đơn vị liên quan khi triển khai hồ sơ thiết kế cần đánh giá kỹ hiện trạng các cột tam bảo và nhà mẫu để đề xuất phương án tu bổ; việc chỉnh trang cổng vào cần phù hợp với không gian di tích… Chùa Thiệu Long là nơi đặt lăng mộ cha mẹ cụ Tế Công (tên địa phương gọi thần hoàng làng Đỗ Năng Tế). Chùa có kiến trúc độc đáo, còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo chùa Thiệu Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.