Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Minh Ngọc| 01/11/2012 07:23

Chiều 31-10, Thường trực BCĐ Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về

Tham dự hội nghị còn có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi; Trưởng ban Dân vận Trần Quang Cảnh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đại diện Sở VH,TT&DL.

Từ đầu năm đến nay, Chương trình đã đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, có tác động tích cực, toàn diện tới các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số sở, ngành, quận, huyện chưa chuẩn bị kỹ các nội dung khi xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nên chưa phù hợp với địa phương, đơn vị; chưa đề cập đầy đủ 3 nội dung chính của chương trình phải tập trung thực hiện nên nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa được đề cập đến hoặc chỉ đề cập chung chung. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị thiếu chặt chẽ, chưa thật sự kết nối trong quá trình giải quyết công việc nên còn gặp nhiều khó khăn.

Để nâng cao chất lượng Chương trình trong những tháng cuối năm, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu UBND TP chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chuyên môn rà soát, hoàn thiện các dự án, đề tài để các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh thực hiện việc cưới văn minh theo tinh thần Chỉ thị 11 của Thành ủy; chú ý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng quy chế quản lý di tích. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hội thảo khoa học xác định rõ tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.