Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưng bày “Di sản chung của chúng ta”

Minh Ngọc| 08/12/2012 06:55

(HNM) - Chiều 7-12, tại khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, Văn phòng UNESCO Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội khai mạc trưng bày


Cổng Đoan môn tại Trung tâm Hoàng Thành. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Với hàng trăm bài viết, pano và ảnh hiện vật, nội dung cuộc trưng bày được chia thành 3 phần chính: "Tự nhiên và thần thoại" giới thiệu phong cảnh thiên nhiên và đời sống văn hóa của những cư dân trên bán đảo Đông Dương; "Thương mại trao đổi" phản ánh mối giao thương của các cư dân bản địa và "Rồng Thăng Long" với hình tượng rồng trong tâm thức người Việt. Thông qua cuộc trưng bày, giá trị các di sản thế giới của 3 quốc gia trên bán đảo Đông Dương như: Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích Mỹ Sơn, Thành nhà Hồ; đền Preah Vihear, cụm di tích Vat Phou… được phổ biến tới đông đảo người dân và du khách nhằm nâng cao nhận thức của họ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới.

Sau địa điểm 18 Hoàng Diệu, trưng bày "Di sản chung của chúng ta" sẽ tiếp tục diễn ra ở Lào và Campuchia. Đây là một phần của dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực của bảo tàng các khu di sản thế giới" do UNESCO và Quỹ tín thác Nhật Bản tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày “Di sản chung của chúng ta”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.