Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt trong tháng Giêng năm Quý Tỵ

Minh Ngọc| 12/01/2013 06:26

(HNM) - Chiều 11-1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì cuộc họp bàn chuẩn bị lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và di tích Cổ Loa.

Thành Cổ Loa. Ảnh: kienviet.net


Lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Cổ Loa sẽ diễn ra vào tối 14-2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Tỵ) tại sân lễ hội, khu di tích Cổ Loa. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, chương trình đón nhận diễn ra trang trọng, ngắn gọn, vui tươi, tiết kiệm, song cũng cần có những điểm mới, tránh đi theo lối mòn. Phó Chủ tịch giao cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long phối hợp với Sở VH,TT&DL Hà Nội và UBND huyện Đông Anh xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong lễ đón nhận.

Sau Cổ Loa, lễ đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đón nhận danh hiệu Tư liệu Ký ức thế giới 82 bia đá tiến sỹ Triều Lê - Mạc tại Văn Miếu dự kiến diễn ra vào ngày 25-2 (16 tháng Giêng).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt trong tháng Giêng năm Quý Tỵ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.