Văn Miếu chuẩn bị đón bằng Di sản tư liệu thế giới
Thứ Sáu
09:38
22/02/2013
Tin liên quan
Tối 25/2, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đón nhận Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết lễ đón được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và tổ chức UNESCO tại Việt Nam.
Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết lễ đón được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

Buổi lễ cũng tái hiện lại lễ vinh quy bái tổ, một lễ nghi thường được thực hiện để vinh danh tiến sỹ sau khi đỗ đạt, cùng với phim tư liệu giới thiệu về lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám và chương trình nghệ thuật đặc sắc trình diễn những tác phẩm liên quan tới di sản này.
Sáng cùng ngày, Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức một buổi tọa đàm với sự tham dự của các nhà khoa học để đánh giá lại giá trị của Văn Miếu-Quốc Tử Giám cùng hoạt động bảo tồn, phát huy của trung tâm sau 25 năm tiếp quản, quản lý, khai thác.
Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 thờ Khổng Tử cùng các bậc tiên thánh, tiên hiền, tiên nho. Năm 1076, trường Quốc Tử Giám được xây dựng thành nơi học của con em tầng lớp quan lại, sau đó phát triển thành trường quốc học đầu tiên của Việt Nam để đào tạo những người học rộng trong cả nước.
Trải qua gần 1.000 năm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám vẫn là biểu tượng của nền văn hóa và trí tuệ Việt, là biểu tượng văn hóa nho học tiêu biểu nhất của Hà Nội và cả nước.
Sau 25 năm được Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám quản lý và khai thác, lượng khách đến tham quan, tìm hiểu tăng từ 300.000 lượt người lên trên 2 triệu lượt người/mỗi năm./.
Theo TTXVN
Vấn đề liên quan
Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....
Gửi bình luận của bạn
Tin tức mới hơn
- Lắng hồn chợ cổ Hà Nội 26/05/2013
- Lễ hội kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang 25/05/2013
- Hà Nội cần khoảng 6.000 tỷ đồng để “cứu” di tích xuống cấp 24/05/2013
Tin tức khác
- Hội Lim 2013: Ngỡ ngàng khi không xập xình loa đài 21/02/2013
- Nhiều điểm mới tại hội Lim 2013 21/02/2013
- Chuẩn bị chu đáo cho Lễ đón nhận bằng di sản thế giới và Lễ hội Đền Hùng 2013 20/02/2013
- Hội đủ yếu tố trở thành di sản thế giới 20/02/2013
- Phú Thọ: Khai hội đền Mẫu Âu Cơ 17/02/2013
- Ông đồ gàn giữa đất Hà thành 17/02/2013
- Khai mạc lễ hội Cổ Loa, hội Gióng 16/02/2013
- Lễ hội truyền thống đình Thúy Lĩnh (Hoàng Mai): Độc đáo vật cầu 15/02/2013
- Hôm nay, khai hội Gióng ở đền Sóc (Sóc Sơn) 15/02/2013
- Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt 15/02/2013
Sân chơi cho trẻ em - thiếu và thừa?
(HNM) - Theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 2.200 điểm vui chơi dành cho trẻ em, trong đó có 1.700 điểm vui chơi ở các phường, xã. Nhìn vào con số, ai cũng bảo như thế cũng không thiếu lắm chỗ chơi cho hơn triệu trẻ con Hà Nội rồi, thế nhưng thực tế lại khác...
Tai nạn giao thông: Vấn nạn ý thức?
(HNM) - Mặc cho hàng loạt chiến dịch an toàn giao thông được các ngành, các cấp đặt ra, tai nạn giao thông vẫn cứ diễn ra với nhiều cái chết thương tâm, nhức nhối...
Ngân hàng đề thi chuẩn - lối thoát cho tuyển sinh?
(HNM) - Năm trường đại học ngoài công lập đề xuất phương án tuyển sinh riêng cho kỳ tuyển sinh năm 2013. Còn Bộ GD-ĐT lúng túng chưa ra được quyết định cuối cùng về đề xuất này bởi "dường như" có sự mâu thuẫn giữa phương án tuyển sinh "3 chung"...
(HNM) - 7h30 ngày 21-5, ông Quyết đến thăm một đồng đội cũ ở tổ 5, phường Phúc Lợi (Long Biên). Theo chỉ dẫn của bạn, ông Quyết đi đến cuối đường Ngô Gia Tự, gặp đầu cầu Đuống thì rẽ phải, xuôi theo tuyến đê.





