Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung lớn nhất từ trước đến nay

Minh Ngọc| 19/03/2013 08:07

(HNM) - BTC lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung cho biết: Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung diễn ra từ ngày 21 đến 23-3.

Di tích đền Đa Hòa, nơi diễn ra Lễ hội truyền thống Chử Đồng Tử – Tiên Dung


Điểm nhấn của lễ hội là chương trình giao lưu - nghệ thuật (tối 21-3) với chủ đề "Chử Đồng Tử - Tiên Dung thiên tình ca bất tử" nhằm tái hiện câu chuyện tình có một không hai của chàng trai nghèo Chử Đồng Tử với công chúa Tiên Dung. Cũng tại chương trình này, GS sử học Lê Văn Lan, nhà thơ Trần Đăng Khoa sẽ phân tích, giới thiệu sâu hơn về truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, đền Đa Hòa nói riêng, về mảnh đất, con người Hưng Yên nói chung. Lễ hội năm nay còn có lễ rước kiệu thánh của nhân dân 9 làng trong khu vực, lễ rước nước, lễ tế và nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung lớn nhất từ trước đến nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.