Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ còn 8 nghệ nhân có thể truyền dạy hát Xoan

Minh Ngọc| 08/04/2013 06:35

(HNM) - Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê hát Xoan trên địa bàn hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa



Kết quả cho thấy, hát Xoan còn được lưu giữ ở 9 huyện, 18 xã, 31 cửa đình, trong đó thành phố Việt Trì (Phú Thọ) là cái nôi của di sản. Hiện còn 69 nghệ nhân biết các làn điệu Xoan cổ, nhưng chỉ có 8 người còn đủ sức khỏe và khả năng truyền dạy.

Để bảo tồn di sản hát Xoan, tỉnh Phú Thọ đã vinh danh 34 nghệ nhân kèm theo chính sách đãi ngộ hợp lý; khuyến khích, tạo điều kiện cho các phường Xoan mở lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ; đưa hát Xoan và dân ca Phú Thọ vào trường học; tu bổ nhiều di tích làm nơi biểu diễn cho các phường Xoan…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chỉ còn 8 nghệ nhân có thể truyền dạy hát Xoan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.