Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng tác mẫu tượng thờ Đức Thánh Tản

Thu Hiền| 12/09/2013 07:01

(HNM) - Sở VH,TT&DL Hà Nội đang phát động sáng tác phác thảo mẫu tượng thờ Đức Thánh Tản tại di tích đền Thượng (Ba Vì).

Cổng đền Thượng. Ảnh: vuonquocgiabavi.com.vn



Phác thảo mẫu tượng bước một cao 0,6m bằng giấy, vẽ chì; phác thảo bước hai cao 1,2m, chất liệu thạch cao. Mẫu tượng phải toát lên sự uy nghi, thoát tục của Đức Thánh Tản, phải thể hiện sức mạnh của dân tộc. Nhìn một cách tổng thể, tượng thờ Đức Thánh Tản tọa lạc trên bệ thờ trong tư thế ngồi đĩnh đạc, người mặc áo, đầu đội mũ theo phong cách trang phục thời Vua Hùng (Đông Sơn), một tay cầm gậy thần, một tay cầm sách ước.

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký dự thi là ngày 30-9. Sở VH,TT&DL sẽ nhận sản phẩm dự thi phác thảo bước một đến hết ngày 10-10-2013; nhận phác thảo bước hai đến hết ngày 25-10-2013; công bố giải thưởng vào tháng 11 năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng tác mẫu tượng thờ Đức Thánh Tản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.