Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cưỡng ép người yêu uống thuốc trừ sâu

Duy Linh| 24/11/2014 11:13

(HNMO) - Bị đề nghị chia tay, Dể ấm ức nên mua thuốc trừ sâu dùng vũ lực ép người yêu uống.


Ngày 24-11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án và tuyên phạt 10 năm tù đối với Lê Văn Dể (SN 1989 tại Tam Bình - Vĩnh Long) về hai tội “giết người và giao cấu với trẻ em”

Lê Văn Dể tại tòa.


Theo án sơ thẩm, năm 2010, Dể và L.T.Y.X (SN 1995) nảy sinh quan hệ tình cảm.

Năm 2013, X thi đỗ Đại học nên chủ động chia tay để chú tâm học hành dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 15h ngày 15-4-2014, Dể mua một chai thuốc trừ sâu, giấu vào ba lô mang đến phòng trọ của người yêu. Tại đây, cả hai xảy ra cự cãi.

Sau đó, Dể chốt cửa phòng lại, dùng tay kẹp cổ X đổ thuốc trừ sâu vào miệng chị này. Do X chống trả quyết liệt và kêu cứu nên bạn của chị nghe được tông cửa xông vào phòng ngăn cản kịp thời.

Trong quá trình điều tra, Dể khai nhận, khoảng tháng 4-2010 đã quan hệ tình dục với X nhiều lần nên cấu thành tội giao cấu với trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng ép người yêu uống thuốc trừ sâu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.