Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu xuân trảy hội Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Viết Thành| 11/02/2013 16:24

(HNMO) - Đã thành thông lệ, sáng mùng 2 tết âm lịch, khu di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội) lại tổ chức nhiều hoạt động mừng năm mới. Sáng nay, dù trong tiết trời mưa Xuân lành lạnh nhưng đã có hàng nghìn du khách tới tham quan, cầu may đầu năm. Bên cạnh đó, những hoạt động như lễ dâng hương, thi đấu cờ tướng, xin chữ thư pháp… cũng đã giúp cho du khách và nhân dân thêm hiểu những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc trong những ngày đầu xuân mới.

Tế lễ đầu năm mới.

Mùng hai tết, rất đông người dân Hà Nội đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

... và cả những thiếu nữ người nước ngoài.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

Mỗi người cũng có một chữ may mắn.

Cờ bỏi - hoạt động văn hoá truyền thống đầu năm tại Văn Miếu.

Rất nhiều người đến Văn Miếu cầu mong cho con cái đỗ đạt.

Du khách nước ngoài hào hứng với tục xin chữ của người Việt.

Cầu nguyện năm mới an lành

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu xuân trảy hội Văn Miếu- Quốc Tử Giám

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.