Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu xuân thăm “Thăng Long tứ trấn”

Tô Phán| 17/02/2013 06:35

(HNM) - "Thăng Long tứ trấn" theo khái niệm dân gian là bốn ngôi đền thờ các vị thần thiêng, trấn giữ bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, để bảo vệ kinh thành Thăng Long về tâm linh. "Thăng Long tứ trấn" là các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa độc đáo gắn với huyền thoại dân gian, lịch sử Thăng Long và đất nước Việt Nam.

Cả gia đình đi lễ, vui xuân đầu năm tại (đền Voi Phục).

Người dân đi lễ cầu quốc thái dân an, gia đình an khang tại đền Voi Phục.

Cổng vào đền Quán Thánh nhìn từ đường Thanh Niên.

Cổng Tam Quan đền Kim Liên.

Người dân thành kính lễ ngoài cửa đền Bạch Mã.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đầu xuân thăm “Thăng Long tứ trấn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.