Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ quan thác Niagara trong "kỷ băng hà"

Tuấn Kiệt (theo Reuters)| 11/01/2014 09:42

(HNMO) - Thời tiết bất thường, không khí giá rét và “lốc xoáy vùng cực” đã tác động đến nước Mỹ và khu vực phía nam Canada, nhiệt độ ở nhiều nơi xuống đến -53 độ C trong những ngày qua. Khu vực trung tây nước Mỹ, nơi có thác Niagara nằm giữa biên giới Mỹ và Canada nhiệt độ hạ xuống mức -37 độ C, khiến cho thác nước hùng vĩ, một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất Bắc Mỹ này đã bị đóng băng. Dòng nước cuồn cuộn đổ xuống đã bị biến thành lớp băng dày, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Bất chấp thời tiết giá rét, rất đông du khách đã đổ tới thác Niagara để ngắm nhìn cảnh tượng khác thường của kỳ quan thiên nhiên này, những hình mà họ vẫn chỉ thấy trong phim "Kỷ băng hà".  

Lốc xoáy vùng cực đã làm ảnh hưởng tới 240 triệu người dân Mỹ được dự báo sẽ dịu bớt vào cuối tuần này

Tuyết trắng như Kỷ băng hà

Một phần thác bị đóng băng

Phần thác phía Mỹ bị cái lạnh làm cho đông cứng

Những tảng băng tạo nên vẻ đẹp với cảm giác lạnh người

Nước bốc hơi gặp cái lạnh trở thành hình ảnh đẹp mờ ảo

Hình ảnh như trong phim Kỷ băng hà

Hình ảnh như trong phim Kỷ băng hà

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm

Băng chảy trên... băng

Cây cầu mang tên Cầu Vồng kết nối khu vực thác của Mỹ và khu vực thác của Canada phủ tuyết trắng xoá

Nhiều du khách muốn lưu lại hình ảnh ở nơi đặc biệt biệt này.

Rất đông du khách đã đổ về đây để chiêm ngưỡng hiện tượng tự nhiên bất thường này

Dòng nước đổ xuống bị cái lạnh làm cho như bị đông cứng lại

Du khách thích thú chụp ảnh

Du khách thích thú tham quan khu vực đông đá của thác Niagara ở Ontario.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ quan thác Niagara trong "kỷ băng hà"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.