Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người biểu tình tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev

Theo Thùy Linh| 15/06/2014 10:51

Đám đông biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng Đại sứ quán Nga tại Kiev, sử dụng bom xăng, đập phá nhiều ô tô và cửa kính, nhằm phản đối việc Moscow ủng hộ hoạt động của phần tử ly khai tại khu vực miền đông Ukraine.

Đám đông khoảng hơn 100 người, phần lớn là thanh niên, tập trung biểu tình gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô của Ukraine hôm qua. Họ sử dụng bom xăng, đập phá các cửa sổ của tòa nhà và kéo rách cờ Nga. Ảnh: Reuters

Nhiều người trong số này bịt mặt, sử dụng các vật nặng để đập phá ô tô tại khu vực biểu tình. Nhiều ô tô bị đập phá hoặc lật úp trong cuộc biểu tình là ô tô của đại sứ quán. Ảnh: Reuters

Ukraine cáo buộc Nga có các hành động hỗ trợ phần tử ly khai ở miền đông nước này. Trong khi đó, Mỹ tố Nga điều xe tăng vào khu vực miền đông Ukraine để ủng hộ phe ly khai. Nga bác bỏ những cáo buộc này. Ảnh: Reuters

Đám đông giận dữ ném trứng và nhiều vật thể khác vào trụ sở Đại sứ quán Nga tại Kiev. Dòng người biểu tình khi đó hát vang những bài hát yêu nước của Ukraine. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh của Bộ Nội vụ Ukraine tập trung gần khu vực biểu tình, tuy nhiên không có hành động ngăn cản hay xử lý vụ việc. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án cuộc tấn công và kêu gọi chính quyền Ukraine thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình diễn ra sau vụ việc một phi cơ quân sự của Ukraine bị phe ly khai ở miền đông nước này bắn rơi, khiến 49 người thiệt mạng. Tổng thống Petro Poroshenko đã triệu tập bộ trưởng Quốc phòng và an ninh sau khi vụ việc xảy ra và tuyên bố sẽ có hình thức đáp trả thích đáng. Ảnh: Reuters

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người biểu tình tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.