Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kênh Sài Đồng ô nhiễm

ANHTHU| 20/06/2009 08:37

Kênh Sài Đồng, đoạn chảy qua các tổ 12, 13 phường Sài Đồng (Long Biên) dài gần 1km đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Tuy lòng kênh rộng khoảng 4m, nhưng dòng chảy chỉ còn chưa được 1m; nhiều chỗ lòng kênh bị tắc nghẽn, bởi chất thải từ khu chợ cóc nằm sát tuôn thẳng xuống lòng kênh.

Kênh Sài Đồng, đoạn chảy qua các tổ 12, 13 phường Sài Đồng (Long Biên) dài gần 1km đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Tuy lòng kênh rộng khoảng 4m, nhưng dòng chảy chỉ còn chưa được 1m; nhiều chỗ lòng kênh bị tắc nghẽn, bởi chất thải từ khu chợ cóc nằm sát tuôn thẳng xuống lòng kênh.

Đặc biệt, từ khi UBND quận Long Biên giao 300m mặt kênh, thuộc đất tổ 13 để dựng ki-ốt kinh doanh, kênh Sài Đồng càng bị ô nhiễm. Hằng ngày, các hộ kinh doanh này xả rác bừa bãi xuống lòng kênh. Mỗi khi thời tiết thay đổi, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, người dân quanh vùng phải dùng ni lông, bao tải che chắn để hạn chế bớt mùi khó chịu. Do ở gần kênh, học sinh Trường THCS Sài Đồng cũng phải sống trong bầu không khí ô nhiễm. Mỗi khi có những trận mưa lớn, nước từ lòng kênh dềnh lên ngập cả sân trường, học sinh không thể đến lớp học được.

Đề nghị chính quyền sở tại sớm kiểm tra có giải pháp khắc phục.

Nguyên Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kênh Sài Đồng ô nhiễm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.