Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng): Vỉa hè, lề đường bị chiếm dụng

Cao Nguyên| 23/12/2009 13:05

(HNM) - Phố Võ Thị Sáu (địa bàn quận Hai Bà Trưng), nối từ đường Trần Khát Chân đến phố Thanh Nhàn, có độ dài 650m, rộng 7-8m. Tuy không phải là tuyến phố lớn, song hằng ngày, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua lại rất đông.

(HNM) - Phố Võ Thị Sáu (địa bàn quận Hai Bà Trưng), nối từ đường Trần Khát Chân đến phố Thanh Nhàn, có độ dài 650m, rộng 7-8m. Tuy không phải là tuyến phố lớn, song hằng ngày, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua lại rất đông. Thời gian qua, tuyến phố này lại phát sinh nhiều vi phạm TTGT, gây mất mỹ quan đô thị.

Cụ thể, nhiều đoạn vỉa hè tuyến phố bị một số người chiếm dụng để bày bán hàng, làm dịch vụ sửa chữa xe, rửa xe… thậm chí có chủ cửa hàng ăn uống cho nhân viên mang cả những máng than lớn ra sát vỉa hè để quạt than, quay thịt, lửa khói bốc nghi ngút; xe máy, ô tô của thực khách đỗ tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, không còn lối cho người đi bộ. Vỉa hè dọc tuyến phố phía ngoài Công viên Tuổi Trẻ lâu nay cũng bị chiếm dụng làm điểm rửa xe, trông giữ ô tô, nhiều đoạn xuống cấp nham nhở, mấp mô, nhớp nháp nước thải, đất cát. Đoạn đầu phố tiếp giáp với phố Thanh Nhàn, bên cạnh cổng Công viên Tuổi Trẻ, tình trạng đỗ xe ô tô, đổ rác phế thải, để vật liệu xây dựng tràn lan...

Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biện pháp hữu hiệu nhằm chấn chỉnh những vi phạm trên để góp phần bảo đảm TTGT và mỹ quan đô thị trên tuyến phố này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng): Vỉa hè, lề đường bị chiếm dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.