Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tại Bình Đà (Thanh Oai): Đỏ - đen chen lễ hội

Tin, ảnh: Đắc Chuyên| 09/04/2011 06:50

(HNM) - Lễ hội làng Bình Đà, xã Bình Minh (Thanh Oai) được tổ chức ở khu vực đền Nội thờ Quốc tổ Lạc Long Quân diễn ra từ ngày 1 đến mùng 6 tháng Ba âm lịch. Trong những ngày này, tệ nạn cờ bạc  núp bóng trò chơi dân gian như

Những đám "đỏ - đen" ngang nhiên hoạt động tại hội làng Bình Đà.


Chiều ngày 6-4 (tức ngày mùng 4 tháng Ba âm lịch), chúng tôi thấy những đám cờ bạc trá hình. Ngay trước sân đền Nội có đến 5 đám sát phạt, trong đó có một bàn "cua cá" và hai bàn chơi quay vòng tương tự trò chơi "chiếc nón kỳ diệu" với những ô đặt tiền: 1 gấp 5, 1 gấp 10 và 1 gấp 20. Nhiều thanh niên xúm quanh những đám bạc này, sẵn sàng móc ví đặt tiền, càng thua càng đặt nhiều... "Phục vụ" trẻ nhỏ, học sinh ít tiền thì có các trò úp chậu, bắn bóng… với mức giá từ 2.000 đến 10.000 đồng/lượt chơi…

Điều đáng nói là trong khu vực lễ hội có nhiều người mặc quần áo của lực lượng dân quân tự vệ, đeo băng BTC lễ hội, nhưng các trò chơi "đỏ - đen" vẫn diễn ra công khai mà không hề bị xử lý… Chính quyền sở tại nghĩ gì về trách nhiệm bảo đảm ANTT trên địa bàn và giữ gìn văn hóa truyền thống?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tại Bình Đà (Thanh Oai): Đỏ - đen chen lễ hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.