Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng đường

Minh Huệ| 24/10/2014 17:45

(HNMO)- Thượng tá Đinh Công Dụng, Trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có văn bản gửi đến báo Hànộimới về việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường để bán hàng...

Thượng tá Đinh Công Dụng cho biết, ngày 30-9-2014, báo Hànộimới điện tử đăng tin về việc chiếm dụng lòng đường để bán hàng tại địa bàn xã Thanh Cao là đúng... Đoạn đường liên xã từ Thanh Cao đi Cao Viên, trong đó đoạn đường bê tông trục đường chính của xã Thanh Cao có 2 chợ cóc thuộc thôn Thanh Thần và thôn Thượng Thanh do là đường làng nên không có hành lang giao thông, vỉa hè và mặt đường có diện tích nhỏ, hẹp, lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Các hộ dân lợi dụng vào giờ tan tầm lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại đông nên đã lấn chiếm lòng đường để bán các loại rau, hoa quả, thực phẩm...

Sau khi báo Hànộimới điện tử nêu, Công an huyện Thanh Oai đã chỉ đạo đồn Công an Bình Minh phối hợp với Công an xã Thanh Cao tổ chức tuần tra xử lý các hộ lấn chiếm lòng đường tại đoạn đường qua địa phận xã Thanh Cao vào tất cả các ngày trong tuần. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân bán hàng rong cam kết chấm dứt không có hành vi lấn chiếm lòng đường; thu giữ các loại hàng hóa và xử lý nghiêm các hộ dân lấn chiếm lòng đường; xử lý các hộ căng bạt, ô dù gây khuất tầm nhìn và cản trở giao thông;...

Đến nay, các hộ dân đã chấp hành việc bán hàng đúng quy định, không còn hiện tượng hộ dân căng bạt, ô dù, người mua hàng đỗ, dừng xe dưới lòng đường gây khuất tầm nhìn và cản trở giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.